Chính trịĐối ngoại

Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

20:18 - Thứ Tư, 06/07/2022 Lượt xem: 12422 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (6/7), đã diễn ra phiên họp chính thức lần thứ 8 nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh: Lào Cài, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) theo hình thức trực tuyến. Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên dự phiên họp do đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương hai bên đều nhận định: 2 năm qua dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển. Hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục tăng trưởng, năm 2021 kim ngạch thương mại song phương tăng 19,7%, đạt 230,2 tỉ USD. Trung Quốc duy trì là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba của Việt Nam. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trên thế giới.

Từ sau phiên họp lần thứ 7 tổ chức tại tỉnh Lai Châu vào năm 2018 đến nay, các tỉnh trong Nhóm công tác liên hợp đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung hợp tác đã thống nhất. Kết quả đạt được trong thời gian qua rất tích cực: Tăng cường giao lưu, hợp tác, duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác; các hoạt động giao lưu nhân dân khu vực biên giới được đẩy mạnh với nhiều hình thức; đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; khuyến khích các doanh nghiệp hai bên giao lưu và đầu tư sang phía bên kia…

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn khẳng định: Thời gian qua, mặc dù điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song hai bên đã nỗ lực thích ứng linh hoạt, an toàn để triển khai công tác đối ngoại phù hợp với điều kiện thực tế, và đạt được những kết quả tích cực. Trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tỉnh Điện Biên và tỉnh Vân Nam đã tích cực triển khai các hoạt động hữu nghị, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp, các ngành đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ đào tạo sau đại học, hợp tác phát triển thương mại và sản xuất nông lâm nghiệp. Hai bên thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh tại khu vực biên giới.

Nhân dịp này, tỉnh Điện Biên trân trọng cảm ơn tỉnh Vân Nam đã hỗ trợ vật tư, thiết bị y tế cho tỉnh Điện Biên để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tỉnh Điện Biên và tỉnh Vân Nam đã thống nhất chủ trương nâng cấp lối mở A Pa Chải - Long Phú thành cửa khẩu song phương, đề nghị tỉnh Vân Nam tiếp tục phối hợp với tỉnh Điện Biên để thúc đẩy tiến độ nâng cấp lối mở, sớm tổ chức hội đàm cấp tỉnh để hoàn thiện các thủ tục cần thiết, trình cấp có thẩm quyền của hai nước trong năm 2022. Trước mắt, cho mở lại hoạt động của lối mở để tạo điều kiện cho cư dân biên giới đi lại, giao lưu, buôn bán. Về nông nghiệp, đề nghị hai tỉnh cùng thúc đẩy, hợp tác phát triển, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, chế biến; tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của hai bên như: Mắc ca, chè, lúa gạo, cà phê…

Về giáo dục và đào tạo, đề nghị tỉnh Vân Nam tạo điều kiện cho lưu học sinh của tỉnh Điện Biên đang theo học tại các trường Đại học của tỉnh Vân Nam và các học sinh đã trúng tuyển năm 2020 được nhập cảnh và tham gia các khoá học theo chương trình. Về quốc phòng, an ninh và quản lý biên giới, hai tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp trong tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động hợp tác phát triển trong khu vực biên giới hai nước phù hợp với các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận có liên quan.

Kết thúc phiên họp, đại diện lãnh đạo 5 tỉnh đã ký biên bản Phiên họp lần thứ 8 Nhóm công tác liên hợp để cùng triển khai các nội dung giao lưu, hợp tác về thông quan cửa khẩu và thúc đẩy thương mại; xây dựng cửa khẩu và lối mở; kết nối giao thông biên giới; nhất trí tổ chức Phiên họp lần thứ 9 vào năm 2023. Lãnh đạo sở Y tế 5 tỉnh ký biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế và khám, chữa bệnh.

Trước đó, tại chương trình thảo luận sáng nay, lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Vân Nam, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vân Nam và lãnh đạo Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải 4 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên đã thảo luận về tình hình thông quan cửa khẩu, thúc đẩy thương mại; việc xây dựng, mở rộng, nâng cấp các cửa khẩu, lối mở và tình hình kết nối giao thông biên giới giữa hai bên từ sau Phiên họp thứ 7.

Tin, ảnh: Tú Trinh
Bình luận

Tin khác

Back To Top